Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh gặp mặt Đoàn đại biểu chức sắc tôn giáo Hà Nam

(VOV5) -Phó Chủ tịch nước đề nghị các tôn giáo cần tiếp tục phát huy những mặt tích cực, giá trị nhân văn, đạo đức tôn giáo để góp phần xây dựng lối sống lành mạnh, tốt đẹp, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Chiều 08/11, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh gặp mặt đoàn đại biểu chức sắc tôn giáo tiêu biểu tỉnh Hà Nam.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh gặp mặt Đoàn đại biểu chức sắc tôn giáo Hà Nam - ảnh 1Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tặng bức ảnh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cho các đại biểu. Ảnh: Dương Giang/TTXVN 

Tại buổi tiếp, đánh giá cao những đóng góp của các chức sắc tôn giáo cho sự phát triển của địa phương, Phó Chủ tịch nước đề nghị các tôn giáo cần tiếp tục phát huy những mặt tích cực, giá trị nhân văn, đạo đức tôn giáo để góp phần xây dựng lối sống lành mạnh, tốt đẹp, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và vận động tín đồ làm tròn nghĩa vụ công dân, tích cực tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. 

Phó Chủ tịch nước đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Nam cùng các đoàn thể nhân dân, các tổ chức xã hội tăng cường vận động tín đồ, chức sắc tôn giáo hòa nhập cùng cộng đồng, tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước.

Tỉnh Hà Nam hiện có 3 tôn giáo đã được công nhận và đang hoạt động ổn định là đạo Phật, đạo Công giáo và đạo Tin lành, số tín đồ trên hơn 25 vạn người, chiếm hơn 29 % dân số toàn tỉnh.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác