Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thăm và làm việc tại Cao Bằng

(VOV5) - Phó Chủ tịch nước ý địa phương đặc biệt quan tâm đến công tác phòng chống thiên tai, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thăm và làm việc tại Cao Bằng - ảnh 1

Phó Chủ tịch nước trao số tiền 275 triệu đồng của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam cho lãnh đạo tỉnh Cao Bằng - Ảnh: Quốc Đạt/TTXVN

Ngày 12/09, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Cao Bằng về tình hình phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Đánh giá cao những nỗ lực của địa phương trong phát triển kinh tế, xã hội thời gian qua, Phó Chủ tịch nước đề nghị Cao Bằng cần có những bước đột phá trong chiến lược thời gian tới.

Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh: "Chuyển dịch cơ cấu kinh tế sắp tới cần quyết liệt hơn nữa. Có ý kiến là cần tạo đột phá từ phát triển nông nghiệp thông minh, tôi rất đồng tình. Tuy nhiên, hiện nay, vẫn còn mục tiêu phải phấn đấu, đó là giá trị sản xuất nông nghiệp trên 1 ha đất, Cao Bằng chỉ đạt 40 triệu đồng/ha, so với nhiều nơi còn thấp. Tỉnh cần nghiên cứu cây trồng vật nuôi sao cho nâng cao giá trị trên 1 ha đất".

Phó Chủ tịch nước cũng lưu ý địa phương đặc biệt quan tâm đến công tác phòng chống thiên tai, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân; Tiếp tục quan tâm công tác xóa đói giảm nghèo; làm tốt công tác an ninh, quốc phòng…

Dịp này, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao 200 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó, tặng sách cho 5 thư viện của tỉnh cùng đồ dùng học tập và quà Trung thu cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác