Phó Chủ tịch nước dự kỷ niệm 60 ngày truyền thống Bộ đội Hóa học

(VOV5) - Phó Chủ tịch nước đề nghị Binh chủng cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc và hiệu quả công tác quân sự Quốc phòng, chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới.  

Sáng 19/4, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng, Binh chủng Hóa học tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống và đón nhận Huân chương Quân công hạng Nhì. Phát biểu tại đây, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh khẳng định trải qua 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Bộ đội Hóa học đã không ngừng phấn đấu, nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao, xây dựng nên truyền thống “Phòng chống tốt, chiến đấu giỏi”. Trong đó, đáng chú ý, Bộ đội Hóa học đã quan tâm, hướng dẫn bộ đội và nhân dân phòng chống khắc phục do vũ khí hóa học của địch gây ra. Đồng thời, tích cực thu thập bằng chứng tố cáo tội ác của đế quốc Mỹ sử dụng chất độc hóa học, vũ khí hóa học trong chiến tranh Việt Nam gây thảm họa da cam, chất độc dioxin cho hàng triệu gia đình và cựu chiến binh Việt Nam.

Phó Chủ tịch  nước  dự kỷ niệm 60 ngày truyền thống Bộ đội Hóa học - ảnh 1 Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và các đại biểu tham quan Bảo tàng Hóa học. Ảnh: qdnd.vn

Nhấn mạnh nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới, Phó Chủ tịch nước đề nghị Binh chủng cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc và hiệu quả công tác quân sự Quốc phòng, chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới. Thường xuyên giáo dục, bồi dưỡng để cán bộ chiến sỹ nắm vững đường lối chính trị, quân sự của Đảng, nhận diện và cảnh giác trước âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch. Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cũng đề nghị Binh chủng Hóa học chú trọng nâng cao năng lực phát hiện, xử lý kịp thời chính xác các tình huống phóng xạ có thể xảy ra

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác