Phó Chủ tịch Quốc Hội Tòng Thị Phóng dự kỳ họp thứ 7, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội

(VOV5) - Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 của thành phố Hà Nội xác định mục tiêu phấn đấu GRDP năm 2019 tăng từ 7,5% trở lên.

Kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội, diễn ra ngày 04/12. Dự và phát biểu kết thúc phiên khai mạc,

Phó Chủ tịch Quốc Hội Tòng Thị Phóng dự kỳ họp thứ 7, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội - ảnh 1 Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng phát biểu tại phiên khai mạc . Ảnh: quochoi.vn

Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đánh giá cao những kết quả nổi bật, toàn diện thành phố Hà Nội đạt được trong năm 2018, đồng thời nhấn mạnh hoạt động giám sát của thành phố cần được thực hiện quyết liệt và hiệu quả hơn. Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đề nghị:  “Hà Nội chủ động phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương để thực hiện tốt các cơ chế, chính sách đặc thù cho việc phát triển của Hà Nội theo Luật Thủ đô. Tiến tới xem xét, thực hiện Đề án chính quyền đô thị. Đây là một việc rất quan trọng để tiến tới xem xét thực hiện đề án này. Và có lẽ Hà Nội phải đi trước một bước.”

Tại kỳ họp, Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 của thành phố Hà Nội được thông qua, xác định mục tiêu phấn đấu GRDP năm 2019 tăng từ 7,5% trở lên.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác