Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương tiếp xúc cử tri tỉnh Quảng Ngãi

(VOV5) - Cử tri các địa phương đề nghị Chính phủ, các Bộ ngành Trung ương tiếp tục có chính sách hỗ trợ phù hợp và kịp thời cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID- 19.

Trong 2 ngày 18 và 19/11, Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi đi tiếp xúc cử tri tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh sau kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV tại thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương tiếp xúc cử tri tỉnh Quảng Ngãi - ảnh 1Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri thành phố Quảng Ngãi. Ảnh: Lê Ngọc Phước/TTXVN

Cử tri các địa phương đề nghị Chính phủ, các Bộ ngành Trung ương tiếp tục có chính sách hỗ trợ phù hợp và kịp thời cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID- 19; đánh giá toàn diện chất lượng dạy và học trực tuyến, có kế hoạch dạy bù, bổ sung kiến thức cho học sinh để đảm bảo chất lượng dạy và học; đề nghị Bộ Y tế sớm đưa giá phí test nhanh SARS-CoV-2 và xét nghiệm PCR vào danh mục bảo hiểm y tế để đảm bảo chi phí khám chữa bệnh cho người dân…

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phối hợp với Hội đồng nhân dân tỉnh ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của cử tri, phản ánh tới cơ quan chức năng để giải quyết triệt để. Phó Chủ tịch Quốc hội mong muốn cử tri thường xuyên theo dõi, giám sát hoạt động của Quốc hội, Hội đồng nhân dân tỉnh và chính quyền địa phương.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác