Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh: Đưa tỉnh Thái Nguyên phát triển nhanh, bền vững

(VOV5) - Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025 khai mạc sáng 12/10 tại Thái Nguyên.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh: Đưa tỉnh Thái Nguyên phát triển nhanh, bền vững - ảnh 1

Quang cảnh Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ 20

Báo cáo chính trị trình bày tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ 20,  nhiệm kỳ 2020-2025 cho thấy Thái Nguyên đứng đầu trong 14 tỉnh trung du, miền núi phía Bắc về xây dựng nông thôn mới, đứng thứ tư toàn quốc về giá trị sản xuất công nghiệp. Kinh tế tăng trưởng nhanh (hơn 11%/ năm), thu ngân sách tăng hơn 2 lần so với đầu nhiệm kỳ. Tuy nhiên, địa phương phát triển chưa bền vững.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh lưu ý nhiệm kỳ tới Thái Nguyên tập trung phát triển cơ sở hạ tầng tại khu vực phía Nam của tỉnh; ưu tiên giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất thu hút các nhà đầu tư; phát triển hạ tầng giao thông và khu công nghiệp gắn kết với sự phát triển của vùng Thủ đô Hà Nội.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh: Đưa tỉnh Thái Nguyên phát triển nhanh, bền vững - ảnh 2

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh phát biểu tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX - Ảnh: VOV

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nhấn mạnh: “Coi trọng việc liên kết vùng để tạo động lực phát triển, xây dựng Thái Nguyên phát triển nhanh, bền vững, có kết cấu hạ tầng đồng bộ. Tiếp tục tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Sản xuất nông nghiệp an toàn, nông nghiệp hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao. Phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã. Thực hiện hợp tác liên kết sản xuất giữa doanh nghiệp, hợp tác xã và nông hộ trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Giữ vững và nâng cao thương hiệu Trà Thái Nguyên”.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ 20 bế mạc ngày 13/10.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác