Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh thăm chính thức Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland

(VOV5) -Trong khuôn khổ chuyến thăm,, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Thương mại Quốc tế Anh Liam Fox.

Nhân dịp kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Anh và nhận lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland Jeremy Hunt, từ ngày 9–10/10, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh thăm chính thức Anh.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh thăm chính thức Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland - ảnh 1Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh - Ảnh VGP 

Trong khuôn khổ chuyến thăm, ngày 9/10, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Thương mại Quốc tế Anh Liam Fox. Hai bên cùng nhất trí đánh giá hợp tác thương mại – đầu tư giữa hai nước đã phát triển rất tích cực trong những năm gần đây. Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh bày tỏ tin tưởng rằng việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), còn gọi là Brexit, sắp tới sẽ không ảnh mong muốn Anh tiếp tục ủng hộ Việt Nam tăng cường quan hệ với EU và tác động để EU sớm ký Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA). Hai bên hoan nghênh việc thúc đẩy đàm phán FTA song phương Việt Nam – Anh nhằm tiếp tục tăng cường hợp tác thương mại – đầu tư hai nước và hợp tác trong khuôn khổ WTO sau Brexit, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam – Anh.

Trước đó cùng ngày, tại London, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh có cuộc tiếp Huân tước Astor. Huân tước Astor khẳng định dù ở bất kỳ cương vị nào cũng hết lòng ủng hộ Việt Nam phát triển và thịnh vượng.

Về phần mình, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh mong muốn Huân tước với uy tín của mình tiếp tục đóng góp cho việc thúc đẩy quan hệ Việt Nam – Anh phát triển mạnh mẽ.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cũng có cuộc làm việc và tiếp lãnh đạo một số tập đoàn lớn của Anh. Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cho biết Việt Nam đang tiếp tục nâng cao Chỉ số Chính phủ điện tử, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, ổn định; tiếp tục tái cơ cấu nền kinh tế, cổ phần hóa và thoái vốn tại các doanh nghiệp nhà nước theo các nguyên tắc thị trường, công khai, minh bạch. Đây là cơ hội cho các nhà đầu tư Anh tham gia và trở thành cổ đông chiến lược của các doanh nghiệp lớn tại Việt Nam.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác