Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tiếp Tổng Thư ký Tổ chức Khí tượng Thế giới

(VOV5) - Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đề nghị Tổ chức Khí tượng Thế giới tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong việc phát triển nguồn nhân lực, nâng cao năng lực dự báo, giám sát khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu.

Ngày 27/2, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tiếp Tổng Thư ký Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) Petteri Taalas, đang có chuyến thăm làm việc tại Việt Nam. 

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tiếp Tổng Thư ký Tổ chức Khí tượng Thế giới  - ảnh 1

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng (phải)  tiếp ông Petteri Taalas, Tổng Thư ký Tổ chức Khí tượng thế giới - Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN 

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho biết: Việt Nam luôn sẵn sàng thực hiện đầy đủ các cam kết quốc tế hướng đến việc thực hiện phòng tránh và giảm nhẹ rủi ro do thiên tai gây ra, đảm bảo việc vận hành tốt Trung tâm hỗ trợ dự báo khu vực; chuẩn bị cho việc trở thành Trung tâm chỉ dẫn cảnh báo lũ quét khu vực Đông Nam Á; tích cực tham gia, đóng vai trò chủ động và quan trọng trong các chương trình hợp tác và hoạt động của Tổ chức Khí tượng Thế giới. 

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đề nghị Tổ chức Khí tượng Thế giới tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong việc phát triển nguồn nhân lực, nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo, quan trắc, giám sát khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu; mở rộng khả năng tiếp cận với cơ sở dữ liệu toàn cầu và công nghệ dự báo hiện đại nhằm ứng dụng hiệu quả công nghệ 4.0… Đồng thời giúp đỡ, tạo điều kiện và ủng hộ Việt Nam trong quá trình tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế về lĩnh vực khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu và các lĩnh vực liên quan khác; thực hiện tốt các điều ước quốc tế nhằm đảm bảo phát triển bền vững trong khu vực và trên toàn thế giới. 

Tổng Thư ký Petteri Taalas đánh giá cao và đề nghị Chính phủ Việt Nam tiếp tục ưu tiên nguồn lực cho lĩnh vực khí tượng, thủy văn, đặc biệt là chú trọng đầu tư phát triển nguồn nhân lực, đầu tư các trạm quan trắc tự động, hiện đại. Ông Petteri Taalas cũng đề nghị Việt Nam sớm cử đại diện thường trực tại Tổ chức Khí tượng Thế giới. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác