Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình: Bám sát nhiệm vụ đã được Thủ tướng Chính phủ giao

(VOV5) - Phó Thủ tướng nêu rõ phải tập trung tối đa nguồn lực cho công tác phòng chống đại dịch, nhanh chóng trở lại quỹ đạo phát triển.

Sáng 28/3, tại Hà Nội, Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật đã họp phiên thứ nhất để bàn triển khai nhiệm vụ thời gian tới.

Phát biểu tại phiên họp, Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình đề nghị Tổ công tác phải xác định trên tinh thần thống nhất, nâng cao nhận thức trong xây dựng, rà soát hệ thống pháp luật, bám sát nhiệm vụ đã được Thủ tướng Chính phủ giao.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình: Bám sát nhiệm vụ đã được Thủ tướng Chính phủ giao - ảnh 1 Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: VGP

Văn bản quy phạm pháp luật thiếu đồng bộ, bất cập, không phù hợp thực tiễn, mâu thuẫn, chồng chéo, sẽ kìm hãm sự phát triển kinh tế - xã hội, làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với pháp luật, chính sách, ảnh hưởng đến hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và tính nghiêm minh của pháp luật.

Trước diễn biến hết sức phức tạp của tình hình dịch bệnh COVID-19, Phó Thủ tướng nêu rõ phải tập trung tối đa nguồn lực cho công tác phòng chống đại dịch, nhanh chóng trở lại quỹ đạo phát triển. Do đó, cần có các biện pháp nâng cao sức chống chịu của nền kinh tế và tăng tốc khi dịch bệnh qua đi, nhất là rà soát, sửa đổi bổ sung kịp thời các vấn đề về thể chế, chính sách và pháp luật.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác