Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thăm mô hình hội quán ở Đồng Tháp

(VOV5) - Mô hình hội quán với kỳ vọng giúp người nông dân phát triển sản xuất từ các kinh nghiệm cụ thể như nâng cao năng suất, chất lượng những sản phẩm..

Trong chương trình làm việc tại Đồng Tháp, ngày 23/09, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đến thăm mô hình hội quán trên địa bàn thành phố Cao Lãnh và một số doanh nghiệp sản xuất thủy sản, cây ăn quả trên địa bàn.

Tại Đồng Tháp, mô hình “hội quán nông dân” chính là nơi kết nối tri thức, chia sẻ thông tin... giữa các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp với nông dân. Hiện tỉnh có 80 hội quán nông dân ra đời với trên 4.300 thành viên.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thăm mô hình hội quán ở Đồng Tháp - ảnh 1Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cùng đoàn trong chuyến công tác.
Ảnh: Đài PTTH Đồng Tháp. 

Tới thăm mô hình Thuận Tân Hội quán và Tâm Quê hội quán ở xã Tân Thuận Tây, thành phố Cao Lãnh, Phó Thủ tướng lắng nghe ban chủ nhiệm hội quán chia sẻ quá trình hình thành, phương châm, kết quả hoạt động của hội quán.

Phó Thủ tướng đánh giá cao mô hình hội quán với kỳ vọng giúp người nông dân phát triển sản xuất từ các kinh nghiệm cụ thể như nâng cao năng suất, chất lượng những sản phẩm nông sản có thế mạnh tại địa bàn; đồng thời đề nghị phát huy tốt hơn nữa quyền làm chủ của người dân thông qua mô hình hội quán.

Dịp này, Phó thủ tướng cũng tham quan không gian chợ quê, tìm hiểu một số sản phẩm nông sản, quà tặng địa phương tại Thuận Tân hội quán.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác