Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh trao quyết định công nhận thành phố Rạch Gía đạt đô thị loại 2

(VOV5) - Ngày 25/04, phát biểu tại buổi lễ, Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh cho rằng thành phố  Rạch Gía hội tụ nhiều tiềm năng và đã đạt được nhiều kết quả toàn diện trên các lĩnh vực.

Thành phố đã được mở rộng hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị cơ bản hoàn thiện đồng bộ. Đô thị khang trang, xanh, sạch, đẹp. kinh tế - văn hóa xã hội phát triển bắt kịp với yêu cầu phát triển trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Phó thủ tướng yêu cầu thành phố tập trung khai thác tốt nhất tiềm năng để nâng cao chất lượng, hiệu quả, tăng sức cạnh tranh. Bên cạnh đó, phấn đấu xây dựng thành phố Rạch Giá thành trung tâm kinh tế biển mạnh, trung tâm nghề cá lớn hiện đại của cả nước.     

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh trao quyết định công nhận thành phố Rạch Gía đạt đô thị loại 2 - ảnh 1
Phó Thủ tướng trao quyết định công nhận đô thị loại 2

Rạch Giá là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hoá - xã hội của tỉnh Kiên Giang, có diện tích tự nhiên 104 km2, dân số khoảng 250.000 người. TP Rạch Giá được thành lập vào năm 2005. Năm ngoái, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm của thành phố hơn đạt hơn 15,1 %/năm. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật được tập trung đầu tư khá đồng bộ đáp ứng tốt hơn cho nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội, thu hút đầu tư nhiều dự án lớn trên địa bàn.

 

Phản hồi

Các tin/bài khác