Quốc hội bắt đầu tuần làm việc thứ 2

(VOV5) - Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường.về các Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Chủ tịch nước, Chính phủ, kiện toàn nhân sự.
Quốc hội bắt đầu tuần làm việc thứ 2 - ảnh 1Kỳ họp 11 Quốc hội khoá XIV.

Ngày 29/3, tại Hà Nội, Quốc hội bắt đầu tuần làm việc thứ 2 với nhiều nội dung quan trọng. 

Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV sẽ kiện toàn 25 chức danh gồm: Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ… và phê chuẩn việc bổ nhiệm các thành viên Chính phủ. Quốc hội sẽ tiến hành miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đầu tiên; tiếp đến là Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, đồng thời bầu nhân sự thay thế giữ các chức danh này bằng hình thức bỏ phiếu kín. Tân Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội sẽ tuyên thệ nhậm chức ngay sau khi được Quốc hội bầu. Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết: "Khi bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội thì phải tuyên thệ, đó là nguyên tắc, đó là Hiến pháp quy định. Tuyên thệ trong khóa XIV. Còn tuyên thệ tháng 7 là khóa XV, tuyên thệ nhậm chức khóa XIV. Việc kiện toàn sớm nhằm đảm bảo các vị trí nhanh chóng triển khai thực hiện nhiệm vụ, phát huy vai trò, triển khai Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam vào cuộc sống".

Việc kiện toàn nhân sự tại kỳ họp này được thực hiện đúng quy định của Đảng Cộng sản Việt Nam và pháp luật của nhà nước. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác