Quốc hội bầu bà Võ Thị Ánh Xuân giữ chức Phó Chủ tịch nước

(VOV5) - Bà Võ Thị Ánh Xuân sinh năm 1970, quê ở huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Bà là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII và XIII; là đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Chiều 6/4, tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp 11, Quốc hội khoá XIV, với 93,13% tổng số đại biểu Quốc hội tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu bà Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Tỉnh ủy An Giang, giữ chức Phó Chủ tịch nước.

Bà Võ Thị Ánh Xuân sinh năm 1970, quê ở huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Bà là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII và XIII; là đại biểu Quốc hội khóa XIV.
Quốc hội bầu bà Võ Thị Ánh Xuân giữ chức Phó Chủ tịch nước - ảnh 1Tân Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân. Ảnh:  baochinhphu.vn

Bà đã trải qua các chức vụ như: Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang, Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy An Giang; Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang nhiệm kỳ 2010-2015, Bí thư Tỉnh ủy An Giang khóa IX, khóa XI.

Chiều cùng ngày, Quốc hội đã bầu các Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội gồm Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Đắc Vinh; Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Bùi Văn Cường; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy và Phó Ban Công tác Đại biểu Nguyễn Thị Thanh.

Phản hồi

Các tin/bài khác