Quốc hội biểu quyết thông qua Bộ luật Lao động sửa đổi

(VOV5) - Nếu được Quốc hội thông qua, Chính phủ sẽ lựa chọn ngày nghỉ vào 1/9 hoặc 3/9 tuỳ theo lịch từng năm. 

Quốc hội biểu quyết thông qua Bộ luật Lao động sửa đổi - ảnh 1

Ảnh: quochoi.vn

Theo chương trình kỳ họp thứ 8, sáng 20/11, Quốc hội biểu quyết thông qua Bộ luật Lao động (sửa đổi) và thảo luận ở hội trường về dự án Luật Đầu tư (sửa đổi).

Trước khi Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Bộ luật Lao động (sửa đổi), Thường vụ Quốc hội đã chốt phương án trong dự thảo Bộ luật này về việc bổ sung một ngày nghỉ lễ vào dịp Quốc khánh. Theo ông Bùi Sỹ Lợi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội, nếu được Quốc hội thông qua, Chính phủ sẽ lựa chọn ngày nghỉ vào 1/9 hoặc 3/9 tuỳ theo lịch từng năm. Nghĩa là dịp Quốc khánh, người lao động sẽ có hai ngày nghỉ thay vì một ngày như hiện nay.

Buổi chiều, các đại biểu thảo luận về dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi).

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác