Quốc hội tán thành việc miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia

(VOV5) - Theo kết quả bỏ phiếu được công bố vào cuối giờ chiều nay (30/3), tỷ lệ đại biểu tán thành việc miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia đối với ông Nguyễn Sinh Hùng lần lượt là 87,25% và 87,04%.

Quốc hội tán thành việc miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia  - ảnh 1
Chủ tịch Quốc hội khóa 13 Nguyễn Sinh Hùng (Ảnh:vnexpress.net)

Tiếp đó, các đại biểu cũng biểu quyết thông qua Nghị quyết về miễn nhiệm 2 chức danh này của ông Nguyễn Sinh Hùng với tỷ lệ tán thành 92,11%. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ khi bầu được Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia mới.

Cũng trong chiều nay, Ủy ban thường vụ Quốc hội trình dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

Theo chương trình kỳ họp, sáng mai (31/03), Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia bằng hình thức bỏ phiếu kín. Sau khi Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu, Chủ tịch Quốc hội sẽ tuyên thệ. Tiếp đó, Ủy ban thường vụ Quốc hội trình Quốc hội về việc miễn nhiệm Chủ tịch nước. Chiều cùng ngày, Quốc hội miễn nhiệm chức danh này bằng hình thức bỏ phiếu kín và Ủy ban thường vụ Quốc hội trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch nước. 
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác