Quốc hội thảo luận dự án Luật đường sắt (sửa đổi)

(VOV5) -  Sáng 18/11, các đại biểu Quốc hội làm việc tại hội trường, thảo luận dự án Luật đường sắt (sửa đổi) và dự thảo Nghị quyết về việc thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam.

Đầu giờ sáng, cho ý kiến dự án Luật đường sắt (sửa đổi), các đại biểu đã chỉ ra những tồn tại trong thời gian dài của ngành đường sắt, nhất là kết cấu hạ tầng đường sắt lạc hậu. Tán thành sự cần thiết sửa đổi Luật, song nhiều đại biểu đề nghị cần quy định rõ và đầy đủ hơn hướng ưu tiên phát triển của ngành đường sắt, nhất là công tác đầu tư để đưa giao thông vận tải đường sắt sớm thoát khỏi tình trạng lạc hậu, yếu kém như hiện nay. Theo các đại biểu, trước mắt cần tập trung huy động nguồn lực xã hội đầu tư các dự án giao thông đường sắt trọng điểm, các tuyến đường sắt có khả năng sinh lợi cao, kết nối với các phương thức vận tải khác.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác