Quốc hội thảo luận về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022

(VOV5) - Tiếp tục Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, hôm nay 8/11,  Quốc hội thảo luận về các báo cáo công tác của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.
Trước phiên thảo luận về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022, các đại biểu Quốc hội đề nghị có giải pháp hữu hiệu để kiềm chế, đẩy lùi loại tội phạm tham nhũng và chức vụ.
Quốc hội thảo luận về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022 - ảnh 1Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV. Ảnh: quochoi.vn

Đại biểu Phạm Văn Hòa, Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp đề nghị: "Phải có cơ chế ràng buộc đối với những trường hợp, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng tham nhũng. Hiện nay, có rất nhiều quy định, rất nhiều lệnh cấm của Trung ương của Chính phủ, nghị quyết của Quốc hội và đặc biệt là có văn bản của Đảng về vấn đề nêu gương của cán bộ, công chức, viên chức rất rành mạch, cụ thể rõ ràng về quy định đối với những người có chức vụ được làm gì và không làm gì".

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác