Quốc hội thảo luận về dự thảo nghị quyết chính quyền đô thị thành phố Hồ Chí Minh và thông qua nghị quyết về nhân sự

(VOV5) - Ông Nguyễn Thanh Long giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Y tế. Bà Nguyễn Thị Hồng giữ chức vụ Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV, sáng 12/11, Quốc hội thảo luận ở hội trường dự thảo Nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh.

Quốc hội thảo luận về dự thảo nghị quyết chính quyền đô thị thành phố Hồ Chí Minh và thông qua nghị quyết về nhân sự - ảnh 1Quốc hội thảo luận về dự thảo Nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh. - Ảnh:quochoi.vn

Quốc hội cũng thông qua nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm các Bộ trưởng Bộ khoa học công nghệ, Bộ trưởng Bộ Y tế, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và bổ nhiệm Thẩm phán tòa án nhân dân tối cao. Kết quả, ông Huỳnh Thành Đạt giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Ông Nguyễn Thanh Long giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Y tế. Bà Nguyễn Thị Hồng giữ chức vụ Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Buổi chiều, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, thảo luận về các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho Tổng công ty hàng không Việt Nam do ảnh hưởng của đại dịch Covid 19 và dự thảo Nghị quyết thí điểm quản lý, sử dụng đất quốc phòng, an ninh kết hợp với hoạt động lao động, sản xuất, xây dựng kinh tế

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác