(VOV5) - Nhiều đại biểu đồng tình với việc sửa đổi luật trong bối cảnh Việt Nam đã cam kết phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.
Tiếp tục Chương trình làm việc kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá 15, sáng nay (28/05), Quốc hội thảo luận ở Hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch.
Quang cảnh phiên họp. Ảnh: quochoi.vn |
Thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, đa số các đại biểu nhấn mạnh đến yêu cầu chuẩn hóa cơ sở dữ liệu về quy hoạch, đồng thời cần bổ sung quy định chuyển tiếp về điều chỉnh quy hoạch, bảo đảm điều chỉnh được ngay các quy hoạch ở tất cả các cấp sau khi việc sắp xếp đơn vị hành chính có hiệu lực.
Đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, nhiều đại biểu đồng tình với việc sửa đổi luật trong bối cảnh Việt Nam đã cam kết phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050. Một số đại biểu cũng đề nghị xây dựng cơ chế vận hành Quỹ thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm một cách minh bạch, hiệu quả. Giải trình đối với các ý kiến này, Phó Thủ tướng Lê Thành Long cho biết: “Theo thống kê của Bộ Công thương, trong vòng 10 năm trở lại đây các nguồn tài trợ, tín dụng các cấp độ khác nhau chúng ta có 300 triệu USD. Hiện nay, cần có một nơi tập trung để thu hút các nguồn vốn này và việc vận hành của Quỹ sẽ theo nguyên tắc ủy thác nghiệp vụ tín dụng cho một ngân hàng thương mại, đảm bảo thu hút được các nguồn vốn, quản lý có hiệu quả và thực hiện đúng mục tiêu”.
Chiều nay (28/05), Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế giá trị gia tăng và một số dự thảo luật khác.