Quốc hội Việt Nam và Lào chia sẻ kinh nghiệm về chính sách dân tộc

(VOV5) - Hệ thống chính sách dân tộc của Việt Nam khá toàn diện

Ngày 6/3, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến có cuộc hội đàm với Đoàn đại biểu Ủy ban Dân tộc của Quốc hội Lào do Chủ nhiệm Ủy ban Buaphoune Likhaida, làm Trưởng đoàn. 

 Quốc hội Việt Nam và Lào chia sẻ kinh nghiệm về chính sách dân tộc - ảnh 1 Chủ tịch Hội đồng Dân tộc hội đàm với Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Lào. - Ảnh: VOV

Tại cuộc hội đàm, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến  chia sẻ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng Dân tộc. Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến cho biết hệ thống chính sách dân tộc của Việt Nam khá toàn diện, tính đến năm 2016, Việt Nam đã có khoảng 66 luật, hơn 200 văn bản dưới luật có liên quan đến vùng miền núi, dân tộc thiểu số và quản lý nhà nước về công tác dân tộc.

Đối với hoạt động giám sát, Thường trực Hội đồng Dân tộc luôn quan tâm đến việc tham mưu, đề xuất với Quốc hội, Thường vụ Quốc hội những nội dung tổ chức giám sát tối cao như: giám sát quản lý, sử dụng đất đai tại các nông, lâm trường, giám sát thực hiện các quy định của Luật Bảo vệ và phát triển rừng.

Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc  đề nghị Hội đồng Dân tộc chia sẻ thêm về chính sách dân tộc thiểu số rất ít người, chính sách đối với đồng bào dân tộc theo tôn giáo. Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Lào mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa Ủy ban Dân tộc với Hội đồng Dân tộc, giữa hai Quốc hội và hai nước Lào - Việt Nam.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác