Quốc hội Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác trong thời gian tới

(VOV5) - Chiều 15/12, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Tô Huy Rứa, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản, tiếp đoàn đại biểu cấp cao Thượng viện Nhật Bản do Phó Chủ tịch Thượng viện Koshiishi Azuma làm Trưởng đoàn đang thăm làm việc tại Việt Nam.

Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam- Nhật Bản Tô Huy Rứa đánh giá cao sự ủng hộ, đóng góp quý báu của Quốc hội, các Nghị sỹ Nhật Bản vào sự phát triển quan hệ hợp tác giữa 2 nước, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản đề nghị thời gian tới 2 Quốc hội đẩy mạnh hợp tác hơn nữa nhằm phát triển sâu sắc và toàn diện mối quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng, tiếp tục duy trì thường xuyên công tác trao đổi đoàn các cấp; thúc đẩy giao lưu giữa 2 Quốc hội, các nhóm Nghị sỹ hữu nghị và các đại biểu Quốc hội để tăng cường trao đổi thông tin, công tác chuyên môn.

Phó Chủ tịch Thượng viện Koshiishi Azuma mong muốn Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản sẽ tiếp tục là cầu nối để hai nước ngày càng gắn bó và hiểu biết lẫn nhau.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác