Quốc tế chúc mừng Quốc khánh Việt Nam 2/9

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 01/09 gửi lời chúc mừng nhân dân Việt Nam nhân dịp Quốc khánh 02/09. Ngoại trưởng Blinken nhấn mạnh trong bối cảnh đại dịch Covid-19 gây thiệt hại nặng nề trên thế giới và ở cả Việt Nam và Mỹ, hai nước đã hỗ trợ lẫn nhau trong những thời điểm khó khăn thông qua hợp tác về y tế, trao tặng trang thiết bị y tế và gần đây nhất là việc Mỹ hỗ trợ vaccine cho Việt Nam.

Quốc tế chúc mừng Quốc khánh Việt Nam 2/9 - ảnh 1Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken gửi lời chúc đến nhân dân Việt Nam nhân dịp Quốc khánh 2/9. Ảnh: Reuters

Việc Mỹ thành lập Văn phòng khu vực Đông Nam Á của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh ở Hà Nội là nền tảng mới để tăng cường hợp tác an ninh y tế với Việt Nam và toàn bộ khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Ngoại trưởng Blinken bày tỏ hy vọng hai nước sẽ hợp tác chặt chẽ trong việc xây dựng lại tốt hơn sau đại dịch Covid-19.   

Ngày 1/9, báo chí Lào đăng nhiều tin, bài về Việt Nam.Trên trang nhất Báo Pathetlao Daily (Thông tấn xã Lào) đăng bài viết “Chào mừng 76 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam. Bài báo viết, 76 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam đoàn kết đồng tâm nhất trí, vượt qua khó khăn để kiên trì bảo vệ tổ quốc, bảo vệ độc lập, tự do của đất nước, góp phần tích cực trong việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển khu vực, quốc tế. Bài viết khẳng định công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane, Chủ tịch Souphanouvong và các thế hệ lãnh đạo đã đặt nền móng vững chắc cho mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Lào - Việt Nam.

Quốc tế chúc mừng Quốc khánh Việt Nam 2/9 - ảnh 2

Cũng trong ngày 1/9, trang nhất các tờ báo lớn của Lào như Báo Pasaxon, Cơ quan ngôn luận của Đảng NDCM Lào, Báo Pathetlao Daily đăng trang trọng ảnh và phát biểu của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại nước CHDCND Lào Nguyễn Bá Hùng, nhấn mạnh, trải qua 76 năm qua, đến nay, Việt Nam đã trở thành một nước có nền kinh tế phát triển nhanh, vị thế và uy tín ngày càng nâng cao trên trường quốc tế, cuộc sống người dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác