Ra mắt sách về 45 năm quan hệ Việt Nam- Thái Lan bằng hai thứ tiếng tại Thái Lan

(VOV5) - Nhóm tác giả cũng kỳ vọng, cuốn sách không chỉ có giá trị về mặt lịch sử, mà còn mang dấu ấn chính trị -khoa học.

Cuốn sách với tiêu đề “45 năm quan hệ Việt Nam -Thái Lan (1976-2021): Một chặng đường lịch sử” do Tiến sĩ Trương Thị Hằng, giảng viên người Việt Nam tại Đại học Rajabhat Lampang, Thái Lan và Tiến sĩ Nakorn Serirak cùng viết. Sách được xuất bản tại Thái Lan bằng hai ngôn ngữ là tiếng Việt Nam và tiếng Thái Lan.

Ra mắt sách về 45 năm quan hệ Việt Nam- Thái Lan bằng hai thứ tiếng tại Thái Lan - ảnh 1Sách về 45 năm quan hệ Việt Nam - Thái Lan. Ảnh: VOV

Cuốn sách có nội dung chủ yếu xoay quanh chặng đường 45 năm kể từ khi Việt Nam -Thái Lan ký kết Thông cáo chung thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 6/8/1976 và những nỗ lực của chính phủ, nhân dân hai nước để có được mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp như hiện nay.

Trao đổi với phóng viên Đài TNVN, tác giả, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Trương Thị Hằng cho biết: “Động lực chính trong việc tiến hành nghiên cứu và xuất bản cuốn sách lần này đó là chúng tôi mong muốn rằng thông qua cuốn sách, nhân dân Việt Nam -Thái Lan sẽ có cơ hội hiểu thêm về quan hệ giữa hai quốc gia vốn có bề dày hơn 800 năm lịch sử, biết trân trọng quá khứ và từ đó có thêm động lực góp sức mình giúp cho quan hệ Việt Nam-Thái Lan ngày càng tốt đẹp hơn trong tương lai.”

Nhóm tác giả cũng kỳ vọng, cuốn sách không chỉ có giá trị về mặt lịch sử, mà còn mang dấu ấn chính trị-khoa học giúp cho người đọc dựa trên những nhận định khách quan của nhóm tác giả để nhìn nhận một cách chân thực hơn về những thành tựu, cũng như những thăng trầm trên chặng đường 45 năm quan hệ Việt Nam-Thái Lan.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác