Rwanda muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác hữu nghị với Việt Nam

(VOV5) -  Tổng thống Kagame bày tỏ sẵn sàng hợp tác với Việt Nam để thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác hữu nghị song phương tốt đẹp.

Ngày 27/10, tại thủ đô Kigali, Đại sứ Việt Nam tại Tanzania kiêm nhiệm Rwanda Nguyễn Nam Tiến trình Thư ủy nhiệm lên Tổng thống Cộng hòa Rwanda Paul Kagame.

Rwanda muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác hữu nghị với Việt Nam - ảnh 1Tổng thống Paul Kagame (thứ 2 từ phải sang) chụp ảnh chung cùng Đại sứ Nguyễn Nam Tiến (thứ 2 từ trái sang). - Ảnh: Trương Phi Hùng/TTXVN 

Tại buổi tiếp Đại sứ Nguyễn Nam Tiến, Tổng thống Kagame đánh giá cao mối quan hệ liên tục phát triển giữa hai quốc gia trong thời gian qua; bày tỏ sẵn sàng hợp tác với Việt Nam để thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác hữu nghị song phương tốt đẹp.

Về phần mình, Đại sứ Nguyễn Nam Tiến nhấn mạnh năm 2020 là năm kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước. Đại sứ chúc mừng Chính phủ và nhân dân Rwanda đã đạt được những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội ấn tượng cũng như duy trì tốt môi trường hoà bình và an ninh trong khu vực và trên thế giới.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác