Sáng nay diễn ra lễ đón chính thức Thủ tướng Cộng hòa Vanuatu sang thăm Việt Nam

(VOV5) - Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Cộng hòa Vanuatu Joe Natuman và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam từ ngày 5-9/10/2014.


Lễ đón chính thức Thủ tướng Vanuatu Joe Natuman diễn ra trọng thể sáng 6/10,  tại Phủ Chủ tịch ở thủ đô Hà Nội. Ngay sau lễ đón, Thủ tướng Joe Natuman hội đàm với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, thảo luận về việc tăng cường hợp tác giữa 2 quốc gia. Tiếp đó, hai Thủ tướng cùng chứng kiến Lễ ký một số văn kiện hợp tác.


Chiều cùng ngày, Thủ tướng Cộng hòa Vanuatu Joe Natuman sẽ đến chào xã giao Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.


Trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam, hôm nay, Thủ tướng Joe Natuman thăm Văn phòng Cơ quan đại diện Tổ chức quốc tế Pháp ngữ (OIF) tại Hà Nội và thăm Văn Miếu – Quốc Tử Giám.


Nằm ở Tây Nam Thái Bình Dương, phía Đông Australia, phía Nam quần đảo Solomon, Vanuatu có nền kinh tế phụ thuộc nhiều vào bên ngoài và dựa chủ yếu vào nông nghiệp quy mô nhỏ, hỗ trợ cuộc sống của 2/3 dân số.


Việt Nam và Vanuatu thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1982. Kể từ đó đến nay, Việt Nam và Vanuatu duy trì quan hệ chính trị tốt đẹp. Do cách trở địa lý và kinh tế Vanuatu nhỏ nên hợp tác giữa hai nước về kinh tế, thương mại và đầu tư chưa phát triển. Kim ngạch thương mại hai chiều năm 2011 đạt hơn 2 triệu USD. Cộng đồng người Việt Nam tại Vanuatu hiện có khoảng 500 người trong tổng số 267.000 dân của Vanuatu, là cộng đồng người nước ngoài lớn thứ hai ở Vanuatu./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác