Singapore mong muốn phát triển hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược với Việt Nam

(VOV5) - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị hai nước tăng cường trao đổi, tiếp xúc cấp cao và các cấp với hình thức linh hoạt phù hợp với diễn biến dịch bệnh COVID-19.

Chiều 21/6, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Singapore Vivian Balakrishnan chào xã giao trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam (từ 20 - 23/6/2021).

Singapore mong muốn phát triển hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược với Việt Nam - ảnh 1Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Cộng hòa Singapore Vivian Balakrishnan. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị hai nước tăng cường trao đổi, tiếp xúc cấp cao và các cấp với hình thức linh hoạt phù hợp với diễn biến dịch bệnh COVID-19; rà soát và đề xuất phương hướng triển khai hiệu quả các lĩnh vực cụ thể của Hiệp định kết nối kinh tế Việt Nam - Singapore; tăng cường hợp tác trên  các lĩnh vực hai bên có tiềm năng và nhu cầu như năng lượng tái tạo, hóa dầu, khí tự nhiên hóa lỏng, nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ…; mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực của Cách mạng công nghiệp 4.0... Nhân dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi lời thăm hỏi tới Tổng thống Singapore Halimah Yacob và Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long; mong muốn được đón lãnh đạo Singapore sớm thăm Việt Nam.

Singapore mong muốn phát triển hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược với Việt Nam - ảnh 2Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Cộng hòa Singapore Vivian Balakrishnan. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Bộ trưởng Ngoại giao Vivian Balakrishnan khẳng định quan điểm nhất quán của Chính phủ Singapore luôn coi trọng và mong muốn phát triển hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược với Việt Nam; nhấn mạnh cam kết hợp tác chặt chẽ với Việt Nam bảo đảm phục hồi kinh tế bền vững sau đại dịch. Về vấn đề Biển Đông, Bộ trưởng Ngoại giao Vivian Balakrishnan khẳng định Singapore coi trọng hòa bình, ổn định, an ninh, trật tự, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông, dựa trên luật pháp quốc tế.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác