Sự kiện Kết nối Việt Nam - Scotland

(VOV5) - Scotland coi trọng mối quan hệ với Việt Nam; hai nước có nhiều cơ hội hợp tác về thương mại, du lịch, năng lượng gió, giáo dục đại học...

Tối 7/3, Đại sứ quán Việt Nam tại Anh phối hợp với vùng Scotland và Hiệp hội Whisky Scotland tổ chức sự kiện Kết nối Việt Nam-Scotland tại Scotland House London, trung tâm kết nối hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và nghiên cứu của chính quyền vùng Scotland ở London.

Sự kiện Kết nối Việt Nam - Scotland - ảnh 1Ảnh: Đại sứ Việt Nam tại Anh Nguyễn Hoàng Long phát biểu tại sự kiện. 
Ảnh: Phong Hà/TTXVN

Diễn ra trong khuôn khổ Năm hữu nghị Việt Nam-Vương quốc Anh 2023: Kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao, sự kiện nhằm thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và vùng Scotland (thuộc Anh), đặc biệt trong lĩnh vực thương mại, đầu tư, năng lượng tái tạo, giáo dục và du lịch. Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Việt Nam tại Anh Nguyễn Hoàng Long cho rằng với Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-Anh (UKVFTA) có hiệu lực năm 2021 và hai nước hoàn thành đàm phán song phương để Anh gia nhập Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) trong năm nay, cơ hội thúc đẩy hợp tác thương mại và kinh doanh là rất lớn.

Về phần mình, ông Mark Boyce, Trưởng Ban Ngoại giao và Kết nối kinh tế vùng Scotland, khẳng định Scotland coi trọng mối quan hệ với Việt Nam; hai nước có nhiều cơ hội hợp tác về thương mại, du lịch, năng lượng gió, giáo dục đại học, đặc biệt trong nghiên cứu về khí hậu và môi trường, là những thế mạnh của Scotland. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác