Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng sinh thái – giá trị gia tăng cao

(VOV5) - Tổng Bí thư yêu cầu ngành nông nghiệp chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, nhất là tại đồng bằng sông Cửu Long, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên, ven biển.

Sáng nay (12/11), tại Hà Nội, đến dự và phát biểu tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngành Nông nghiệp và Môi trường (1945 - 2025), Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị toàn Ngành Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục đổi mới tư duy, hành động quyết liệt hơn, hiệu quả hơn, thể chế hóa đầy đủ các chủ trương của Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu vào hệ thống pháp luật: “Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và dữ liệu phải trở thành động lực then chốt.

Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng sinh thái – giá trị gia tăng cao - ảnh 1Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: dangcongsan.vn

Đưa khoa học – công nghệ vào trung tâm của sản xuất nông nghiệp, từ giống cây trồng – vật nuôi, công nghệ sinh học, tự động hóa, đến truy xuất nguồn gốc, logistics, thương mại số. Khuyến khích mô hình “nhà khoa học – doanh nghiệp – hợp tác xã – nông dân” cùng tham gia chuỗi giá trị.”

Tổng Bí thư yêu cầu ngành nông nghiệp chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, nhất là tại đồng bằng sông Cửu Long, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên, ven biển. Cùng với đó, phải tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng sinh thái – giá trị gia tăng cao. Xây dựng thương hiệu quốc gia, mở rộng thị trường, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị nông sản thế giới và thị trường thế giới.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác