Tam giác phát triển khẳng định cơ chế hợp tác hiệu quả giữa 3 nước Campuchia, Lào và Việt Nam

(VOV5) - Hội nghị cấp cao Khu vực tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam lần thứ 9 (CLV9), được tổ chức từ ngày 23-24/11 tại Siem Reap, Campuchia

Tam giác phát triển khẳng định cơ chế hợp tác hiệu quả giữa 3 nước Campuchia, Lào và Việt Nam  - ảnh 1
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Vũ Hồng Nam. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)


Hội nghị cấp cao Khu vực tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam lần thứ 9 (CLV9), được tổ chức từ ngày 23-24/11 tại Siem Reap, Campuchia. Trả lời phỏng vấn báo chí về sự kiện này, Thứ trưởng Ngoại giao Vũ Hồng Nam cho rằng: Thành tựu lớn nhất là tam giác phát triển (TGPT) khẳng định là một cơ chế hợp tác rất hiệu quả giữa 3 nước láng giềng hữu nghị Campuchia, Lào và Việt Nam. Thứ trưởng Vũ Hồng Nam khẳng định: Hợp tác CLV, tạo sự kết nối toàn diện, đưa tới phát triển kinh tế của khu vực Tam giác phát triển và điều cuối cùng là hướng tới mục tiêu đời sống người dân của khu vực TGPT được nâng cao. GDP của khu vực Tam giác phát triển đạt mức 9-10% trong năm 2016, cao hơn tốc độ phát triển bình quân của cả 3 nước. Chính vì những thành tựu to lớn như vậy mà cơ chế hợp tác CLV đã khẳng định vai trò không thể thiếu được không chỉ đối với khu vực TGPT mà đã được mở rộng cho toàn bộ lãnh thổ của 3 nước Lào, Campuchia và Việt Nam.


Thứ trưởng Vũ Hồng Nam chia sẻ: Là nền kinh tế nổi trội hơn cả trong khu vực, Việt Nam đã thể hiện vai trò chủ động dẫn dắt, trên tinh thần hợp tác bình đẳng, tôn trọng các đối tác. Đặc biệt, sự tham gia của Việt Nam trong việc xây dựng hoạch định chính sách đã tạo cho CLV trở thành diễn đàn năng động và sáng tạo. Việt Nam đang cùng Lào và Campuchia xây dựng quy hoạch Tổng thể phát triển kinh tế xã hội khu vực Tam giác phát triển giai đoạn 2010-2020.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác