Tăng cường đầu tư phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

(VOV5) - Tốc độ tăng trưởng kinh tế của các địa phương vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi khá cao, đạt bình quân 7% và tăng dần hàng năm.
Tăng cường đầu tư phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi - ảnh 1Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu tại cuộc họp - Ảnh: VGP/Lê Sơn

Chiều 22/3, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình chủ trì cuộc họp của Ban chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2030.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình nhấn mạnh trong giai đoạn 2016-2020, tốc độ tăng trưởng kinh tế của các địa phương vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi khá cao, đạt bình quân 7% và tăng dần hàng năm, cao hơn bình quân chung cả nước. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng.
Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu các bộ, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện rất nhuần nhuyễn, chuẩn bị kỹ càng, đầy đủ các nội dung, cơ chế chính sách, nguồn lực để có thể triển khai thực hiện ngay khi được Quốc hội phê duyệt về vốn và Thủ tướng phê duyệt quyết định đầu tư. Đồng thời, tổ chức triển khai thực hiện, có tiến độ cụ thể.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác