Tăng cường hợp tác giữa các Bộ, ngành, địa phương Việt Nam và tỉnh Quảng Đông

(VOV5) -Thứ trưởng Lê Hoài Trung dự lễ khai mạc Hội chợ doanh nghiệp vừa và nhỏ quốc tế Trung Quốc trong đó có 40 gian hàng của doanh nghiệp Việt Nam.

Từ ngày 23 - 25/06, tại thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hoài Trung và Phó Tỉnh trưởng tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, ông Âu Dương Vệ Dân, đồng chủ trì Hội nghị lần 7 kiểm điểm tình hình hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương Việt Nam và tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Lê Hoài Trung đề nghị thời gian tới, hai bên duy trì trao đổi đoàn các cấp; tiếp tục tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế - thương mại, đầu tư, giao thông vận tải, tài chính, khoa học công nghệ, nông nghiệp, văn hóa, giáo dục, du lịch; đề nghị tỉnh Quảng Đông tích cực hỗ trợ, tạo điều kiện để hàng hóa của Việt Nam xuất khẩu sang Quảng Đông và thị trường Trung Quốc…

Tăng cường hợp tác giữa các Bộ, ngành, địa phương Việt Nam và tỉnh Quảng Đông - ảnh 1Đại biểu chụp ảnh lưu niệm. -Ảnh Nguồn Bộ Ngoại giao

Về phần mình Phó Tỉnh trưởng Âu Dương Vệ Dân khẳng định tỉnh Quảng Đông sẵn sàng phối hợp triển khai tốt các chương trình hợp tác trong thời gian tới, nhất là các lĩnh vực hợp tác cùng có lợi về kinh tế, thương mại, đầu tư; mong muốn nhập khẩu nhiều hơn các sản phẩm chất lượng cao của Việt Nam. Tỉnh Quảng Đông mong muốn các cơ quan chức năng của Việt Nam quan tâm, nghiên cứu dành ưu đãi về chính sách cho việc xây dựng Khu Công nghiệp An Dương tại Hải Phòng.

Dịp này, Thứ trưởng Lê Hoài Trung dự lễ khai mạc Hội chợ doanh nghiệp vừa và nhỏ quốc tế Trung Quốc trong đó có 40 gian hàng của doanh nghiệp Việt Nam; dự Diễn đàn thúc đẩy hợp tác đầu tư - thương mại Việt Nam - Quảng Đông với sự tham gia của hơn 170 doanh nghiệp của Việt Nam, Quảng Đông và Hongkong (Trung Quốc).

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác