Tăng cường hợp tác giữa hai Ban Tổ chức Trung ương Việt Nam-Lào

(VOV5) - Hai bên nhất trí thường xuyên trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Chiều 4/1, , Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Trương Thị Mai hội đàm trực tuyến với Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Sisay Leudetmounsone, trao đổi về những định hướng lớn tại Đại hội của mỗi đảng về công tác xây dựng Đảng; đánh giá kết quả hợp tác giữa hai Ban Tổ chức Trung ương trong thời gian qua và trao đổi một số phương hướng hợp tác trong thời gian tới.

Tăng cường hợp tác giữa hai Ban Tổ chức Trung ương Việt Nam-Lào - ảnh 1Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào ký kết hợp tác. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Tại Hội đàm, bà Trương Thị Mai tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nhân dân Lào tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, xây dựng thành công nước Lào hòa bình, độc lập, dân chủ, thống nhất và phồn vinh theo mục tiêu xã hội chủ nghĩa.

Hai bên nhất trí thường xuyên trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; tăng cường hợp tác, duy trì việc trao đổi đoàn đại biểu cấp cao và cấp vụ của hai Ban, với nội dung thiết thực gắn với công tác xây dựng Đảng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân; phối hợp tham gia, tổ chức tốt các hoạt động Kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và Hợp tác giữa Việt Nam và Lào trong năm 2022.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác