Tăng cường hợp tác quốc phòng Việt Nam với các nước ASEAN

 

(VOV5) - Nhận lời mời của Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Voltaire T.Gazmin và Quốc vương Brunei Hassanal Bolkiah, Đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam do Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu, thăm hữu nghị chính thức Philippines từ ngày 25-27/8 và dự các hội nghị ASEAN ở Brunei từ ngày 27-30/8.

 

 Trong thời gian ở thăm Philippines, Đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam sẽ có các hoạt động chính: chào xã giao Tổng thống Philippines; hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Voltaire T.Gazmin. Từ ngày 27-30/8, Đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam sẽ dự hội nghị Hẹp Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN (ADMM Retreat) và Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+) lần thứ 2. Tại hội nghị lần này, Đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam thể hiện trách nhiệm của Việt Nam đối với cơ chế hợp tác trong khuôn khổ ASEAN; thông qua diễn đàn quốc phòng đa phương khu vực tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế của Việt Nam trong khuôn khổ ADMM+, góp phần bảo đảm hòa bình, ổn định, an ninh và phát triển của khu vực.

Phản hồi

Các tin/bài khác