Tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong năm 2021

(VOV5) - Các đại biểu chia sẻ kinh nghiệm thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đưa ra những giải pháp thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2021 và nhiệm kỳ 2021-2025.

Chiều 13/1, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm kỳ 2016 - 2020 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

Tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong năm 2021 - ảnh 1Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở phát biểu tại hội nghị. Ảnh: laodong.vn

Tại hội nghị, các đại biểu chia sẻ kinh nghiệm thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đưa ra những giải pháp thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2021 và nhiệm kỳ 2021-2025.

Theo các đại biểu, năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm công tác dân vận là “Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở “. Vì vậy, cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở trên các loại hình và tổ chức trong hệ thống chính trị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Trưởng Ban dân vận Trung ương Trương Thị Mai đề nghị: nhiệm kỳ tới cần tiếp tục phát huy dân chủ trong đảng, mở rộng dân chủ trong hoạt động quản lý và điều hành của cơ quan nhà nước, chính quyền, hoạt động của Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội, các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác