Tanzania là một trong những đối tác ưu tiên của Việt Nam tại Châu Phi

(VOV5) -  Quyền Chủ tịch nước nhấn mạnh, Việt Nam coi trọng quan hệ với Tanzania, là một trong những đối tác ưu tiên của Việt Nam tại châu Phi.

Chiều 11/10, tại Phủ Chủ tịch, Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tiếp ngài Augustine Mahiga, Bộ trưởng Ngoại giao và hợp tác Đông Phi, Cộng hòa Thống nhất Tanzania đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Quyền Chủ tịch nước đề nghị trong thời gian tới, hai bên đẩy mạnh hợp tác thương mại- đầu tư để sớm đạt mục tiêu kim ngạch thương mại song phương lên 1 tỷ USD vào năm 2020 (kim ngạch thương mại hai chiều hiện đạt 300 triệu USD).

Tanzania là một trong những đối tác ưu tiên của Việt Nam tại Châu Phi - ảnh 1Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tại buổi tiếp ông Augustine Mahiga, Bộ trưởng Ngoại giao và hợp tác Đông Phi, Cộng hòa Thống nhất Tanzania 

Đồng thời đề nghị hai nước tập trung mở rộng lĩnh vực hợp tác trong các lĩnh vực như nông nghiệp, viễn thông, sản xuất hàng tiêu dung và khẳng định Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp với Tanzania, góp phần thực hiện thành công chiến lược lấy nông nghiệp là một mũi nhọn phát triển của Chính phủ nước này. Quyền Chủ tịch nước cũng mong muốn hai bên tiếp tục phát huy truyền thống hợp tác và phối hợp tại các diễn đàn quốc tế và đa phương trong đó có Phong trào Không liên kết và tại Liên hợp quốc.

Bộ trưởng Ngoại giao Tanzania khẳng định Chính phủ Tanzania luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp của Việt Nam sang đầu tư, kinh doanh tạinước này. Bộ trưởng cho biết Tanzania cam kết ủng hộ Việt Nam ứng cử vào vị trí Ủy viên không thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021.

Trước đó, phát biểu tại cuộc hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao và hợp tác Đông Phi, Cộng hòa Thống nhất Tanzania, Augustine Mahiga, Thứ trưởng thường trực Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đề nghị Tanzania sớm mở cơ quan đại diện tại Việt Nam, đồng thời xem xét cử Lãnh sự danh dự hoặc đặt văn phòng thương mại ở mỗi nước để tạo thêm kênh kết nối doanh nghiệp. Hai bên cam kết tiếp tục phối hợp tốt tại Liên hợp quốc và các tổ chức quốc tế khác mà hai nước là thành viên. Hai nước nhất trí cùng tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp thực hiện các hoạt động đầu tư tại mỗi nước; tăng cường trao đổi, hợp tác, ưu tiên giao thương trực tiếp. Hai bên cũng trao đổi về các biện pháp nhằm thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực nhiều tiềm năng khác gồm quốc phòng-an ninh, nông nghiệp-thủy sản.

Cùng ngày, Quyền Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng có buổi tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Tanzania Augustine Mahiga.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác