Tạo đột phá để ngành đường sắt phát triển

(VOV5) - Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về một số vấn đề lớn còn có ý kiến khác nhau của dự án Luật đường sắt (sửa đổi). 


Tiếp tục chương trình làm việc, sáng 15/3, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về một số vấn đề lớn còn có ý kiến khác nhau của dự án Luật đường sắt (sửa đổi). Các đại biểu đề nghị nghiên cứu, bổ sung để làm rõ hơn chính sách đột phá để phát triển ngành đường sắt. 

Tạo đột phá để ngành đường sắt phát triển  - ảnh 1
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu ý kiến tại phiên họp. Ảnh: TTXVN


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh Luật này giải quyết cho được những bất cập, hạn chế của ngành đường sắt, tạo ra bước đột phá mới về mặt chính sách pháp luật để đường sắt trở thành một trong những lĩnh vực chủ đạo trong 5 - 10 năm tới, khai thác được lợi thế đặc điểm của Việt Nam, đất nước trải dài từ Bắc vào Nam. 


Chiều 15/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục làm việc theo chương trình. 
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác