Tập trung xây dựng Cảnh sát biển Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại

(VOV5) - Sáng 30/01, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đến thăm, làm việc và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam tại Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 3. 

Phát biểu tại đây, Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định Đảng, Nhà nước rất quan tâm, đầu tư cho lực lượng Cảnh sát biển.

Chủ tịch nước đề nghị Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 3 tập trung xây dựng Cảnh sát biển Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, có chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu cao, trở thành lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa, bảo vệ lợi ích quốc gia và lợi ích kinh tế trên biển bằng biện pháp pháp luật.

Tập trung xây dựng Cảnh sát biển Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại - ảnh 1 Chủ tịch nước Trần Đại Quang trò chuyện cùng các cán bộ, chiến sĩ vùng Cảnh sát biển 3 - Ảnh: Việt Cường

Cùng với đó, tập trung huấn luyện nâng cao trình độ làm chủ vũ khí, trang bị, nhất là vũ khí: “Tôi đề nghị lực lượng Cảnh sát biển cần tích cực phối hợp với các lực lượng Hải quân, Bộ đội biên phòng, các lực lượng chức năng khác làm nhiệm vụ trên biển, ven biển để tổ chức thật tốt công tác tuần tra, kiểm soát phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật trên cùng viển và vùng thềm lục địa của Việt Nam.

Trong đó có cả các tình huống tàu thuyền nước ngoài vi phạm vùng biển của Việt Nam để chúng ta có những đối sách xử lý kịp thời."

Tập trung xây dựng Cảnh sát biển Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại - ảnh 2

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tặng quà cho cán bộ, chiến sỹ vùng Cảnh sát biển 3. - Ảnh: Việt Cường

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng đề nghị cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát biển quán triệt và chấp hành nghiêm chỉ thị về sẵn sàng chiến đấu và tổ chức Tết Nguyên đán; tổ chức các hoạt động vui Xuân, đón Tết bảo đảm an toàn, tiết kiệm và sẵn sàng chiến đấu cao.

Chiều cùng ngày, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đến thăm, làm việc và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4 - Binh đoàn Cửu Long Anh hùng (thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương). Chủ tịch nước nhấn mạnh Quân đoàn 4 phải thường xuyên chăm lo xây dựng lực lượng vững mạnh toàn diện, nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu; làm tốt nhiệm vụ huấn luyện, đào tạo theo hướng “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”.

Trước đó, tới thăm và chúc Tết công nhân, người lao động tại tỉnh Bình Dương, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cấp công đoàn quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, nhất là ở các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác