Tham khảo chính trị cấp Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam-Mông Cổ, Việt Nam- Uruguay

(VOV5) - Hai bên nhất tiếp tục duy trì tiếp xúc, trao đổi đoàn lãnh đạo cấp cao và các cấp, các ngành, các địa phương
 Tham khảo chính trị cấp Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam-Mông Cổ, Việt Nam- Uruguay - ảnh 1 Thứ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng và Thứ trưởng Ngoại giao Mông Cổ Batmunkh Battsetseg. (Ảnh: Tuấn Anh)

Phiên Tham khảo chính trị cấp Thứ trưởng Ngoại giao lần thứ 8 giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bộ Ngoại giao Mông Cổ diễn ra ngày 29/08, tại Hà Nội, dưới sự đồng chủ trì của Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam, ông Tô Anh Dũng và bà Batmunkh Battsetseg, Thứ trưởng Ngoại giao Mông Cổ. Hai bên nhất tiếp tục duy trì tiếp xúc, trao đổi đoàn lãnh đạo cấp cao và các cấp, các ngành, các địa phương; tiếp tục phối hợp tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 65 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Mông Cổ (17/11/1954 - 17/11/2019); tăng cường quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực ngoại giao, an ninh, quốc phòng, kinh tế, văn hóa, giáo dục và giao lưu nhân dân giao cũng như phối hợp tạo điều kiện thuận lợi cho công tác bảo hộ và hỗ trợ công dân của mỗi nước.

Về các vấn đề quốc tế và khu vực, hai bên nhất trí cần giải quyết các bất đồng trên Biển Đông bằng biện pháp hòa bình thông qua đối thoại, trên cơ sở Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982; không được sử dụng vũ lực và đe dọa sử dụng vũ lực. 

 Tham khảo chính trị cấp Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam-Mông Cổ, Việt Nam- Uruguay - ảnh 2 Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng và Thứ trưởng Ngoại giao Uruguay Ariel Bergamino. - Ảnh: Tuấn Anh

Cùng ngày, ông Nguyễn Quốc Dũng, Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam và ông Ariel Bergamino, Thứ trưởng Ngoại giao nước Cộng hòa Đông Uruguay đồng chủ trì phiên Tham khảo chính trị cấp Thứ trưởng Ngoại giao lần thứ 3 giữa Bộ Ngoại giao hai nước.

Tại phiên làm việc, hai bên thảo luận các biện pháp nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ giữa hai nước và hai Bộ Ngoại giao, nhất trí thúc đẩy trao đổi đoàn và tiếp xúc song phương; nâng cao hiệu quả quan hệ kinh tế thương mại song phương; thúc đẩy các dự án hợp tác về nông nghiệp, công nghệ thông tin, khoa học kỹ thuật; duy trì thường xuyên hoạt động của Ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế- thương mại và đầu tư Việt Nam-Uruguay; và cơ chế Tham khảo chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao; tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho trao đổi hợp tác song phương. Tại Phiên tham khảo, hai bên cũng trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác