Thẩm tra thi hành Hiến pháp, luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội năm 2018

(VOV5) -Ủy ban Pháp luật đánh giá nội dung báo cáo đã phản ánh tình hình thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết.

Sáng nay 4/9, tại Hà Nội, Ủy ban Pháp Luật của Quốc hội họp phiên mở rộng thẩm tra sơ bộ Báo cáo của Chính phủ về tình hình thi hành Hiến pháp, luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội năm 2018. 

Thẩm tra thi hành Hiến pháp, luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội năm 2018 - ảnh 1

Toàn cảnh phiên họp. -  Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN

Ủy ban Pháp luật đánh giá nội dung báo cáo đã phản ánh tình hình thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết. Trong quá trình soạn thảo các dự án Luật, dự thảo nghị quyết, cơ quan chủ trì soạn thảo đã cố gắng quy định cụ thể, hạn chế luật khung, xác định rõ những nội dung giao quy định chi tiết. Các đại biểu đề nghị đẩy mạnh công tác ban hành và chất lượng văn bản của Luật, đồng thời nâng cao hiệu quả công tác xây dựng pháp luật.

Các đại biểu cũng đề nghị khẩn trương hoàn tất việc rà soát các quy định của pháp luật có liên quan để đề xuất đưa vào Chương trình sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới 17 dự án thuộc danh mục ban hành để thi hành Hiến pháp cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn hiện nay.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác