Thanh niên Việt Nam và Cuba tiếp nối truyền thống đoàn kết, hữu nghị và hợp tác

(VOV5) - Ông Polanco Fuentes mong muốn và đề nghị Đoàn TNCS hai nước đổi mới công tác giáo dục tư tưởng chính trị trên nền tảng chủ nghĩa Marx, tư tưởng José Martí và tư tưởng Fidel Castro.

Trong khuôn khổ chuyến thăm hữu nghị chính thức Cuba từ 17-21/10, tại La Habana, Đoàn đại biểu cấp cao thanh niên Việt Nam do ông Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư thường trực Ban chấp hành (BCH) Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam, làm Trưởng đoàn, hội kiến với Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Trưởng ban Tư tưởng Trung ương, Rogelio Polanco Fuentes.

Thanh niên Việt Nam và Cuba tiếp nối truyền thống đoàn kết, hữu nghị và hợp tác - ảnh 1Đoàn đại biểu cấp cao thanh niên Việt Nam chụp ảnh lưu niệm với Trưởng ban Tư tưởng Trung ương Đảng Cộng sản Cuba. Nguồn: thanhnien.vn

Tại cuộc gặp, ông Polanco Fuentes mong muốn và đề nghị Đoàn TNCS hai nước tăng cường hợp tác trong việc triển khai đề án cải thiện và đổi mới công tác giáo dục tư tưởng chính trị trên nền tảng chủ nghĩa Marx, tư tưởng José Martí và tư tưởng Fidel Castro.

Tại cuộc hội đàm với Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn TNCS Cuba Aylin Álvarez Garcia, ông Nguyễn Ngọc Lương đề nghị Trung ương Đoàn TNCS Cuba quan tâm tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Thoả thuận hợp tác giai đoạn 2018 - 2022 và ký kết Thoả thuận hợp tác giai đoạn mới; tăng cường tần suất, quy mô, mở rộng đối tượng, lĩnh vực hợp tác, trong đó tập trung vào các lĩnh vực khoa học công nghệ cao, du lịch, công nghệ sinh học, y tế; mở rộng hơn nữa hợp tác trong doanh nhân trẻ, nhà khoa học trẻ, nhà báo trẻ, thầy thuốc trẻ, văn nghệ sĩ trẻ.

Thanh niên Việt Nam và Cuba tiếp nối truyền thống đoàn kết, hữu nghị và hợp tác - ảnh 2Ông Nguyễn Ngọc Lương đại diện Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trao quà cho Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Cuba. Nguồn: thanhnien.vn

Nhân dịp này, Đoàn đại biểu cấp cao Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng 10 máy tính xách tay, 5 máy tính bảng, 5 điện thoại thông minh, 200 USB để hỗ trợ công tác của Trung ương Đoàn TNCS Cuba; ủng hộ 5.000 euro hỗ trợ nhân dân và thanh niên bị thiệt hại do cơn bão Ian và một số phần quà ý nghĩa khác.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác