Thành phố Hồ Chí Minh là địa chỉ đầu tư tin cậy của các doanh nghiệp vùng Kansai, Nhật Bản

(VOV5) - Chiều 14/9, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Nguyễn Thành Phong tiếp đoàn doanh nhân thành viên Liên đoàn Kinh tế Kansai, Nhật Bản (Kankeiren) do ông Shosuke Mori, Chủ tịch Kankeiren dẫn đầu, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Thành phố Hồ Chí Minh là địa chỉ đầu tư tin cậy của các doanh nghiệp vùng Kansai, Nhật Bản  - ảnh 1
Ông Shosuke Mori (bên trái ngoài cùng) cùng nhiều doanh nghiệp Nhật chia sẻ tại cuộc gặp với lãnh đạo UBND TPHCM. (Ảnh: thesaigontimes.vn)

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Nguyễn Thành Phong nêu rõ Thành phố Hồ Chí Minh với tư cách là trung tâm kinh tế lớn của Việt Nam hy vọng sẽ là một địa chỉ đầu tư tin cậy của các doanh nhân Nhật Bản nói chung, các doanh nghiệp vùng Kansai nói riêng. Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá cao sự đóng góp của các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó, có các doanh nghiệp Kankeiren đối với sự phát triển kinh tế, xã hội của Thành phố; cam kết chào đón, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Kankeiren đầu tư lâu dài vào Thành phố.

Về phần mình, ông Shosuke Mori khẳng định chuyến thăm tới Thành phố Hồ Chí Minh lần này nhằm mở rộng giao lưu kinh tế, tìm kiếm cơ hội đầu tư để tăng cường hơn nữa sự hợp tác giữa Kankeiren với Thành phố Hồ Chí Minh. Trong tương lai, khi Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) có hiệu lực, chắc chắn sự hợp tác giữa hai nước, hai vùng càng được củng cố, phát triển. 
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác