Thành phố Hồ Chí Minh là đô thị đặc biệt, có vị trí rất quan trọng đối với Việt Nam

(VOV5) - Thủ tướng cho biết kinh tế Thành phố chiếm 20-22% GDP, 25% ngân sách, 33% dịch vụ, 18,4% công nghiệp-xây dựng cả nước. 

Đây là khẳng định của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh qua hình thức họp trực tuyến vào sáng 8/5 tại Hà Nội.

Thành phố Hồ Chí Minh là đô thị đặc biệt, có vị trí rất quan trọng đối với Việt Nam - ảnh 1

Ảnh minh họa /Tạp chí Du lịch

Đánh giá về mức độ đóng góp cụ thể của Thành phố Hồ Chí Minh đối với kinh tế cả nước, Thủ tướng cho biết kinh tế Thành phố chiếm 20-22% GDP, 25% ngân sách, 33% dịch vụ, 18,4% công nghiệp-xây dựng cả nước. Đóng góp lớn như vậy nên nếu kinh tế Thành phố suy giảm sâu thì cả nước sẽ bị ảnh hưởng lớn.

Thủ tướng cho biết theo số liệu thống kê của Thành phố Hồ Chí Minh, kết thúc quý 1, Thành phố chỉ tăng trưởng 0,42% so với cùng kỳ. Tuy nhiên theo số liệu mới nhất mà Tổng Cục Thống kê báo cáo Thủ tướng thì Thành phố tăng trưởng trên 1,03%. Như vậy, kinh tế Việt Nam không chỉ tăng trưởng 3,82% trong quý 1 mà con số còn cao hơn. Thủ tướng cho rằng đây là thông tin vui đối với kinh tế đất nước trong bối cảnh khó khăn chung cả cả thế giới.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác