Thành phố Hồ Chí Minh sẵn sàng mở rộng hợp tác với các địa phương của các quốc gia Pháp ngữ

(VOV5) - Chiều 24/3, ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tiếp Đoàn Nghị sỹ trẻ Pháp ngữ do ông Didier Le Bot, Tổng Thư ký hành chính Liên minh Nghị viện Pháp ngữ (APF) dẫn đầu, đang ở thăm, làm việc tại Việt Nam.

Thành phố Hồ Chí Minh sẵn sàng mở rộng hợp tác với các địa phương của các quốc gia Pháp ngữ  - ảnh 1
Quang cảnh buổi tiếp (Ảnh: voh.com.vn)

Tai đây, ông Lê Thanh Liêm mong muốn trong thời gian tới, các nghị sỹ trẻ APF sẽ tiếp tục hợp tác hỗ trợ Thành phố trong các lĩnh vực phát triển văn hóa, giáo dục, y tế, kỹ thuật công nghệ cao, cùng đồng hành với Thành phố trong quá trình xây dựng và phát triển. 

Ông Lê Thanh Liêm khẳng định trong quá trình phát triển, Thành phố rất quan tâm và mong muốn nhận được sự hợp tác, hỗ trợ của nguồn lực từ nước ngoài, trong đó có từ các địa phương, các quốc gia sử dụng Pháp ngữ, cùng Thành phố giải quyết các thách thức trong quá trình phát triển như vấn đề giao thông đô thị, ô nhiễm môi trường, chống ảnh hưởng biến đổi khí hậu.

Về phần mình, ông Didier Le Bot mong muốn Thành phố mở rộng các hoạt động giao lưu, hợp tác hữu nghị với các thành phố, địa phương của các quốc gia sử dụng tiếng Pháp để chia sẻ kinh nghiệm xây dựng và phát triển kinh tế, xã hội.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác