Thành phố Hồ Chí Minh vận dụng tối đa cơ chế tài chính đặc thù vào thu ngân sách

(VOV5) -Ngày 24/11/2017, Quốc hội đã biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh.

 Sếp ơi, hết tin hôm nay rồi nhé. Lãnh đạo Hệ nhắc là " Ngày mai 01/01/2018 trên trang VOV.World của mình đăng những hình ảnh vui vẻ trên trang chính ( Ảnh CT nước, ảnh bắn pháo hoa, Không khí đón Tết....) ah". Chúc Sếp và phòng VK mình một Năm mới sức khỏe, vui vẻ và may mắn. hihihihi.

Phát biểu tại Hội nghị kết thúc năm ngân sách thành phố Hồ Chí Minh 2017, ngày 30/12, Bí thư Thành uỷ thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Thiện Nhân đề nghị thành phố vận dụng tối đa cơ chế tài chính đặc thù theo Nghị quyết của Quốc hội để hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách được Chính phủ giao trong năm 2018 ở mức 377.780 tỷ đồng. Ông Nguyễn Thiện Nhân cho rằng:

"Chúng ta năm 2018 có thể tăng trưởng hơn năm ngoái. Năm ngoái đạt 8,25%. Nếu năm nay phấn đấu trên được 8,4%, như vậy có thuận lợi là mức giao cũng tương đương với mức tăng trưởng kinh tế. Thứ hai là chúng ta có cơ chế tài chính đặc thù thì cố gắng vận dụng tối đa để đạt được mức giao này."  

Thành phố Hồ Chí Minh vận dụng tối đa cơ chế tài chính đặc thù vào thu ngân sách - ảnh 1Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong tặng bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong nộp thuế. Ảnh:Sggp-org.vn

Ngày 24/11/2017, Quốc hội đã biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh. Nghị quyết quy định thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù đối với thành phố Hồ Chí Minh về quản lý đất đai, đầu tư, tài chính - ngân sách nhà nước; quy định cơ chế ủy quyền giữa các cấp chính quyền và thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức thuộc Thành phố quản lý. Như vậy, một số vấn đề hiện thuộc thẩm quyền của Thủ tướng được phân cấp cho TPHCM quyết định.

Thành phố Hồ Chí Minh vận dụng tối đa cơ chế tài chính đặc thù vào thu ngân sách - ảnh 2
Đại biểu Quốc hội ấn nút biểu quyết tại Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khoá XIV ngày 24/11/2017. Ảnh VOV.VN

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, việc Nghị quyết  giao cho HĐND Thành phố quyết định chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa từ 10ha trở lên là chuyển thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ nhằm phân cấp cho HĐND Thành phố quyết định tạo điều kiện để giảm thủ tục hành chính, giúp Thành phố chủ động trong việc sử dụng đất để thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.  

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác