(VOV5) - Đây là bước đi cần thiết để thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, phát huy hiệu quả sử dụng đất đai, tài sản công.
Bên lề Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, sáng nay (25/6), các đại biểu Quốc hội đánh giá cao việc Quốc hội biểu quyết thông qua nhiều Luật, góp phần tháo gỡ các điểm nghẽn, huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư công, đại biểu Trần Hoàng Ngân (Thành phố Hồ Chí Minh) chia sẻ: "Việc Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi bổ sung một số điều của 8 luật đã góp phần tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy giải ngân đầu tư công, bảo đảm thuận lợi trong công tác đấu thầu, quản lý tài sản công, đất công, sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư công. Qua đó, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản công và đất công, không để tiếp tục là điểm nghẽn trong phát triển."
Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu; Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư; Luật Hải quan; Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Luật Đầu tư; Luật Đầu tư công; Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN |
Liên quan đến sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư, đại biểu Trần Anh Tuấn (Thành phố Hồ Chí Minh), cho rằng Luật đã phân cấp mạnh mẽ thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Chính phủ cho cấp tỉnh đối với 7 nhóm dự án đầu tư. Đồng thời, các vấn đề liên quan đến trình tự thủ tục đầu tư, đấu thầu được rút gọn, đơn giản hóa tối đa thủ tục hành chính chấp thuận chủ trương đầu tư và cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:
"Rõ ràng, việc phân cấp này sẽ giúp các địa phương, đơn vị chủ động hơn trong quyết định đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư, nhà thầu; đồng thời tăng cường tính chủ động, trách nhiệm và hiệu quả quản lý cho các địa phương, đơn vị. Thời gian thực hiện thủ tục đầu tư, đấu thầu được rút ngắn, qua đó góp phần đẩy nhanh dòng chảy nguồn lực của nhà nước cũng như các đơn vị vào sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tốt hơn.'
Các đại biểu khẳng định việc chủ động rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật không chỉ thể hiện quyết tâm chính trị mà còn là yêu cầu thực tiễn cấp bách, tạo hành lang pháp lý đồng bộ, thống nhất, thông suốt trong quá trình tổ chức thực thi. Đây là bước đi cần thiết để thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, phát huy hiệu quả sử dụng đất đai, tài sản công, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững của đất nước trong giai đoạn mới.