Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để phát triển

(VOV5) - Việc một luật sửa nhiều luật lần này thể hiện tư duy và hành động quyết liệt của Quốc hội, Chính phủ nhằm tháo gỡ kịp thời những vướng mắc.
Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để phát triển  - ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu thảo luận tại tổ sáng 6/1 - Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Tiếp tục chương trình kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV, ngày 06/01, các đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ về 3 nội dung: dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 8 luật (trong đó có Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Doanh nghiệp…); chủ trương đầu tư Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025; Dự thảo Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ.

Thảo luận về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, các đại biểu đồng thuận với việc cần thiết đầu tư hoàn thành tuyến đường bộ này, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Theo các đại biểu hành lang vận tải trên trục Bắc - Nam có vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước: kết nối trung tâm chính trị Thủ đô Hà Nội và trung tâm kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, đi qua địa phận 32 tỉnh, thành phố, đặc biệt là kết nối 4 vùng kinh tế trọng điểm (Bắc Bộ, miền Trung, phía Nam và đồng bằng sông Cửu Long)... Các đại biểu đề xuất các giải pháp triển khai dự án nhanh chóng, hiệu quả nhất; bảo đảm về tiến độ, chất lượng cũng như ổn định của hệ thống quy hoạch dự án với chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và quy hoạch có liên quan.

Thảo luận về Dự thảo Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ, các ý kiến cho rằng việc ban hành Nghị quyết sẽ tạo cơ chế thu hút đầu tư, nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng thành phố Cần Thơ thành trung tâm phát triển của vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Đồng thời cũng bảo đảm tính tương đồng với một số địa phương vừa được Quốc hội cho phép thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù.

Đề cập dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 8 luật (trong đó có Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Doanh nghiệp…), các đại biểu Quốc hội khẳng định việc một luật sửa nhiều luật lần này thể hiện tư duy và hành động quyết liệt của Quốc hội, Chính phủ nhằm tháo gỡ kịp thời những vướng mắc về thể chế cho doanh nghiệp, sử dụng hiệu quả mọi nguồn vốn trong bối cảnh đặc biệt hơn lúc nào hết cần hồi phục và phát triển kinh tế.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác