Thắt chặt hơn nữa mối quan hệ Việt Nam - Campuchia

(VOV5) - Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn chúc mừng những thành tựu quan trọng về kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh mà đất nước Campuchia đạt được thời gian qua.

Ngày 4/1, tại Hà Nội, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Trần Thanh Mẫn tiếp ông Tep Ngorn, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, Phó Chủ tịch Thượng viện Campuchia, Phó Chủ tịch Hội đồng quốc gia Mặt trận Đoàn kết và Phát triển Tổ quốc Vương quốc Campuchia nhân dịp sang thăm, tham dự Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Việt Nam và cùng nhân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng (7/1/1979-7/1/2019).

Thắt chặt hơn nữa mối quan hệ Việt Nam - Campuchia - ảnh 1Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Trần Thanh Mẫn tiếp ông Tep Ngorn. - Ảnh: tapchimattran

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn chúc mừng những thành tựu quan trọng về kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh mà đất nước Campuchia đạt được thời gian qua, góp phần nâng vị thế của Campuchia trong khối ASEAN và trên trường quốc tế. Đặc biệt thông qua việc trao đổi đoàn, học tập kinh nghiệm trong phát triển đất nước của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận hai nước Việt Nam – Campuchia đã thắt chặt hơn mối quan hệ hợp tác toàn diện và bền vững lâu dài. Khẳng định Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam luôn ủng hộ vai trò của Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia trong công cuộc xây dựng, phát triển Vương quốc Campuchia, ông Trần Thanh Mẫn mong muốn Mặt trận hai nước tiếp tục thúc đẩy quan hệ song phương thông qua việc trao đổi đoàn học tập kinh nghiệm lẫn nhau trong công tác Mặt trận.

Về phần mình, ông Tep Ngorn nhấn mạnh đất nước, người dân Campuchia luôn ghi nhớ công ơn to lớn không thể nào quên của Đảng, Nhà nước, Mặt trận, quân đội và nhân dân Việt Nam đã giải phóng đất nước, giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi thảm họa diệt chủng tàn bạo, góp phần vào tiến trình hòa bình cho đất nước Campuchia. Ông Tep Ngorn khẳng định, Đảng Nhân dân, Chính phủ, Quốc hội Campuchia luôn quan tâm vun đắp mối quan hệ truyền thống giữa hai nước, đặc biệt là mỗi quan hệ hữu nghị giữa Campuchia - Lào - Việt Nam.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác