Thế hệ trẻ 2 nước cần năng động hơn nữa để phát triển quan hệ Việt - Lào

(VOV5)- Lãnh đạo hai nước tin tưởng thế hệ trẻ hai nước hôm nay và mai sau biết trân trọng, giữ gìn và phát huy tài sản vô giá, tô thắm thêm lịch sử vẻ vang của quan hệ hai đảng, hai nước và nhân dân hai nước.


Nhân chuyến thăm hữu nghị chính thức CHDCND Lào, sáng 25/11, Tổng bí thư Ban chấp hành TW Đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng có buổi nói chuyện với cán bộ, giảng viên, sinh viên Đại học quốc gia Lào. Dự buổi nói chuyện có Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước CHDCND Lào Bounnhang Volachith cùng khoảng 1500 cán bộ, giảng viên, sinh viên Đại học quốc gia Lào. Buổi nói chuyện được tường thuật trực tiếp trên sóng phát thanh và  truyền hình, từ thủ đô Vientiane.

Thế hệ trẻ 2 nước cần năng động hơn nữa để phát triển quan hệ Việt - Lào  - ảnh 1
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới thăm và nói chuyện tại Đại học Quốc gia Lào ở Vientiane nhân chuyến thăm hữu nghị chính thức CHDCND Lào theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Bounnhang Volachith.



Trong bài phát biểu khoảng 30 phút, TBT Nguyễn Phú Trọng dành phần lớn thời lượng đề cập quan hệ đặc biệt Việt - Lào trong quá khứ cũng như hiện tại và nhấn mạnh vai trò của thế hệ trẻ trong việc vun đắp, phát triển quan hệ mẫu mực này.


TBT Nguyễn Phú Trọng khẳng định trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập tự do cho dân tộc trước đây cũng như trong thời kỳ đổi mới xây dựng đất nước ngày nay, 2 dân tộc vô cùng tự hào vì luôn nhận thấy ở nhau là những người đồng chí thủy chung, son sắt. Mối quan hệ thủy chung, trong sáng đã trở thành quan hệ mẫu mực hiếm có trên thế giới: “Sự phối hợp, giúp đỡ vô tư chí tình chí nghĩa giữa 2 dân tộc là nhân tố quan trọng làm nên thắng lợi của cách mạng mỗi nước. Sự hy sinh cao đẹp đã trở thành sức mạnh vô song, nguồn độc lực lớn lao, góp phần đưa cách mạng 2 nước đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, tiến tới thắng lợi hoàn toàn năm 1975. Hình ảnh hạt muối cắn đôi, cọng rau bẻ nửa đã trở thành hình tượng bất tử ngợi ca tình hữu nghị cao đẹp, chia sẻ sâu sắc cả vật chất lẫn tinh thần mà nhân dân 2 nước đã giành cho nhau trong những lúc khó khăn gian khổ nhất.


TBT cho biết trong các cuộc hội kiến với lãnh đạo CHDCND Lào nhân chuyến thăm hữu nghị chính thức lần này, hai bên đều nhất trí rằng  mối quan hệ đoàn kết gắn bó đặc biệt giữa 2 nước trở thành tài sản vô giá của 2 dân tộc, là quy luật sống còn, là nhân tố bảo đảm thắng lợi của 2 dân tộc Việt - Lào. TBT Nguyễn Phú Trọng cũng khẳng định sự vui mừng khi trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động, thách thức, song sự nghiệp cách mạng 2 nước vẫn tiếp tục đạt được những thành quả quan trọng trong phát triển kinh tế, ổn định chính trị - xã hội, nâng cao vị thế trên trường quốc tế: “Những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử chính là minh chứng sinh động, khẳng định con đường phát triển mà 2 đảng đã lựa chọn là rất đúng đắn. Trên cơ sở những bài học quý báu qua 30 năm đổi mới, chúng ta tin tưởng rằng 2 đảng sẽ tiếp tục triển khai thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội của mỗi đảng, xây dựng đất nước Lào và đất nước Việt Nam ngày càng phát triển phồn vinh, thịnh vượng, mang lại cuộc sống ấm no cho nhân dân 2 nước.”


Đề cập vai trò của thanh niên trong việc giữ gìn,phát triển quan hệ đặc biệt Việt - Lào, TBT Nguyễn Phú Trọng khẳng định: “ Tôi mong các bạn bạn trẻ ra sức tu dưỡng, rèn luyện, trở thành nguồn nhân lực chất lượng cao góp phần thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của mỗi nước, nâng cao hơn nữa sự năng động, hiệu quan hệ Việt – Lào trong tình hình mới. Lãnh đạo hai nước tin tưởng thế hệ trẻ hai nước hôm nay và mai sau biết trân trọng, giữ gìn và phát huy tài sản vô giá, tô thắm thêm lịch sử vẻ vang của quan hệ hai đảng, hai nước và nhân dân hai nước. Sự cống hiến nhiệt thành và đóng góp của các bạn sẽ trở thành những trang hào hùng của thời thanh nhiên sôi nổi.”


Nhân dịp đến nói chuyện tại Đại học Quốc gia Lào, TBT Nguyễn Phú Trọng đã trao tặng nhà trường 30 bộ máy vi tính để phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác