Thông tin biển đảo ngày 18/02/2023

(VOV5) -  Tàu tuần tra SETTSU đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra chống cướp biển quốc tế trong thời gian 1 tháng tại vùng biển Đông Nam Á.

Báo chí tiếp tục đồng hành với người lính Hải quân

Ngày 16/2, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân tổ chức hội nghị gặp mặt báo chí Xuân Quý Mão 2023.

Chủ trì hội nghị, Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, Chính ủy Hải quân, cho biết năm 2022, Quân chủng Hải quân  phối hợp với hơn 150 cơ quan thông tấn báo chí, đón hơn 1.200 lượt phóng viên đến các đơn vị thâm nhập thực tế; đăng hơn 28.000 tin, bài, phóng sự về hoạt động của Quân chủng (tăng hơn 500 lượt phóng viên và hơn 3000 tin bài so với năm 2021) trên các phương tiện truyền thông. Trong đó, đã chủ động tham mưu và tổ chức được 14 đoàn công tác (trong đó 11 chuyến tàu và 3 chuyến máy bay) đón hơn 2300 đại biểu các cơ quan Trung ương và địa phương đi thăm, kiểm tra quần đảo Trường Sa, nhà giàn DK1 và các đảo Tây Nam, huy động, tiếp nhận quà tặng nhân dân Trường Sa với tổng giá trị trên 190 tỷ đồng (gần 8 triệu USD).

Thông tin biển đảo ngày 18/02/2023 - ảnh 1Ông Phạm Mạnh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Đài TNVN chia sẻ tại buổi gặp mặt. Ảnh: VOV

Tham dự buổi gặp mặt, ông Phạm Mạnh Hùng, Phó Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, cho biết:Quân chủng Hải quân trong những năm qua đã có sự phối hợp cộng tác chặt chẽ, hiệu quả, hữu ích đối với Đài Tiếng nói Việt Nam. Những thông tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam với các đơn vị trong Quân chủng góp phần làm giàu thêm thông tin của Đài phục vụ công chúng. Chúng tôi thấy rằng trong điều kiện hoàn cảnh mới, càng chủ động tăng cường thông tin, nhất là trên môi trường số, thì càng làm chủ được thông tin, định hướng được dư luận, nhất là những thông tin về quân đội. Chúng tôi mong muốn Quân chủng Hải quân tiếp tục có sự hợp tác nhiều hơn với các cơ quan báo chí.

Tại buổi gặp mặt, đại diện các cơ quan báo chí đề xuất Quân chủng Hải quân tổ chức một giải thưởng báo chí về đề tài Hải quân Việt Nam; đồng thời biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong công tác tuyên truyền.

 Tàu tuần tra của Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản thăm Thành phố Đà Nẵng

Tàu tuần tra SETTSU thuộc Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản cùng với 52 sĩ quan và thủy thủ do đại tá Niwa Satoshi, Chỉ huy tàu làm Trưởng đoàn, đến cảng Tiên Sa, thăm hữu nghị thành phố Đà Nẵng từ ngày 13/2 đến ngày 18/2.

Thông tin biển đảo ngày 18/02/2023 - ảnh 2

Tàu Settsu cập cảng Tiên Sa, thăm chính thức Đà Nẵng. Nguốn: danang.gov.vn

Trong khuôn khổ chuyến thăm, các sĩ quan, thủy thủ trên tàu đến chào xã giao lãnh đạo thành phố Đà Nẵng và có các hoạt động giao lưu, huấn luyện chung với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 tại Đà Nẵng.

Tàu tuần tra SETTSU đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra chống cướp biển quốc tế trong thời gian 1 tháng tại vùng biển Đông Nam Á. Các hoạt động giao lưu góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản, góp phần duy trì và củng cố trật tự hàng hải tự do, cởi mở dựa trên thượng tôn luật pháp quốc tế ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Đoàn Tùy viên Quốc phòng Campuchia thăm Học viện Hải quân

Ngày 14/2, tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, đoàn Tùy viên Quốc phòng Campuchia do Đại tá Rem Kann, Tùy viên Quốc phòng Campuchia tại Việt Nam làm trưởng đoàn, thăm Học viện Hải quân Việt Nam.

Thông tin biển đảo ngày 18/02/2023 - ảnh 3 Quang cảnh làm việc giữa lãnh đạo Học viện Hải quân và đoàn tùy viên quân sự Campuchia. Ảnh:qdnd.vn

Tại buổi tiếp đoàn, Chuẩn Đô đốc Nguyễn Văn Lâm, Giám đốc Học viện Hải quân Việt Nam, giới thiệu với đoàn về quá trình hình thành, phát triển, chức năng, nhiệm vụ, quy mô, chất lượng giáo dục, đào tạo và phương hướng xây dựng, phát triển Học viện Hải quân. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Văn Lâm cho biết hiện nay, ngoài đào tạo các chiến sĩ hải quân Việt Nam, Học viện Hải quân còn tổ chức đào tạo cho Hải quân Hoàng gia Campuchia.

Về phần mình, Đại tá Rem Kann đánh giá cao kết quả hợp tác, giúp đỡ trong đào tạo cán bộ của Học viện Hải quân Việt Nam đối với Hải quân Hoàng gia Campuchia; đồng thời chúc mừng những thành tựu mà Học viện đã đạt được trong sự nghiệp giáo dục, đào tạo và xây dựng Học viện chính quy, hiện đại.

 

Giao lưu Hải quân Việt Nam - Singapore

Từ 13/2 - 16/2, tại tỉnh Khánh Hòa, tàu đổ bộ xe tăng RSS Persistence của Hải quân Singapore do Đại tá Ang Jeng Kai làm trưởng đoàn, cập Cảng Quốc tế Cam Ranh, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, thăm Việt Nam và giao lưu với Hải quân Nhân dân Việt Nam.

Thông tin biển đảo ngày 18/02/2023 - ảnh 4

Sĩ quan Hải quân Việt Nam đón đoàn Hải quân quân Singapore. Ảnh:baohaiquanvietnam.vn

Đoàn Hải quân Singapore đến chào xã giao lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, thăm Học viện Hải quân. Đoàn cũng dự tọa đàm, giao lưu sĩ quan trẻ, giao lưu thể thao, ẩm thực, văn hóa và luyện tập chung với Hải quân Nhân dân Việt Nam, tham quan một số danh lam, thắng cảnh tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Chuyến thăm của tàu Hải quân Singapore nhằm duy trì quan hệ hữu nghị giữa hai nước nói chung, quan hệ hợp tác quốc phòng và hải quân hai nước Việt Nam và Singapore nói riêng.


Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác