Thủ tướng Australia kết thúc chuyến thăm chính thức Việt Nam

(VOV5) - Hai bên đã ra Tuyên bố chung Việt Nam-Australia, tái khẳng định cam kết phát triển quan hệ song phương mạnh mẽ và hướng tới tầm cao mới. 
Thủ tướng Australia kết thúc chuyến thăm chính thức Việt Nam - ảnh 1 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Australia Scott Morrison có buổi họp báo quốc tế thông báo kết quả hội đàm.  - Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Ngày 24/8, Thủ tướng Australia Scott Morrison kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 22-24/8, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thủ tướng Australia Scott Morrison đã hội đàm với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; hội kiến Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; chào xã giao Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh; tham dự cuộc gặp gỡ cộng đồng Doanh nghiệp tiêu biểu hai nước Việt Nam-Australia.

Nhân dịp này, Thủ tướng Australia Scott Morrison đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tham quan Nhà sàn Bác Hồ, thăm Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 của Quân đội nhân dân Việt Nam tại Học viện Quân y 103 (Hà Nội); thăm địa điểm tổ chức Giải đua xe Công thức 1...

Hai bên đã ra Tuyên bố chung Việt Nam-Australia, tái khẳng định cam kết phát triển quan hệ song phương mạnh mẽ và hướng tới tầm cao mới. Hai bên  thống nhất Chương trình Hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam và Australia giai đoạn 2020-2023 sẽ tập trung vào ba lĩnh vực ưu tiên, gồm tăng cường hợp tác kinh tế; làm sâu sắc hợp tác chiến lược, quốc phòng và an ninh; và xây dựng mối quan hệ đối tác về tri thức và đổi mới sáng tạo. Hai bên hoan nghênh kỷ niệm lần thứ 10 Hiệp định thành lập Khu vực Thương mại Tự do ASEAN - Australia  - New Zealand và quá trình nâng cấp Hiệp định này; cam kết hợp tác nhằm bảo đảm thực hiện thuận lợi Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương.

Hai bên sẽ tăng cường hợp tác trong lĩnh vực tri thức và đổi mới, bao gồm giữa các dịch vụ công và thiết lập Trung tâm nghiên cứu Việt Nam - Australia; cam kết bảo vệ các đại dương bằng cách giảm rác thải nhựa, chia sẻ công nghệ và chuyên môn, thúc đẩy đánh bắt cá bền vững; khuyến khích các địa phương đẩy mạnh hợp tác thông qua trao đổi đoàn các cấp, chia sẻ kiến thức về quản lý, đặc biệt là trong quy hoạch đô thị, hạ tầng giao thông, giáo dục và đào tạo và khởi nghiệp sáng tạo. Đồng thời cam kết sẽ tiếp tục xây dựng một cấu trúc khu vực mở, bao trùm, thịnh vượng và an toàn trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, chủ quyền, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ; tái khẳng định tầm quan trọng của vai trò trung tâm của ASEAN và cấu trúc do ASEAN dẫn dắt, nhất là Cấp cao Đông Á.

Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của tự do hàng hải và hàng không, tuân thủ luật pháp quốc tế và duy trì một trật tự dựa trên luật lệ. Hai bên kêu gọi các bên tự kiềm chế và tránh các hành động có thể làm phức tạp thêm tình hình; tái khẳng định tầm quan trọng của việc các quốc gia tiếp tục giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 (UNCLOS).

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác